"Phải đưa tác phẩm đến được với công chúng"

Thứ ba, 19/01/2016 09:17

Nhiều hoạt động đi vào chiều sâu

(Cadn.com.vn) - Đánh giá tình hình hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng (LHH) TP năm 2015, tại Hội nghị tổng kết và triển khai công tác năm 2016 của LHH diễn ra ngày 18-1 ông Bùi Văn Tiếng- Chủ tịch LHH TP- cho biết: Năm qua, LHH TP đã tổ chức được nhiều sinh hoạt nghề nghiệp phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục, đáp ứng nhu cầu phát triển tự thân của sự nghiệp văn học nghệ thuật TP (VHNT). Trong đó, có một số hoạt động sinh hoạt nghề nghiệp tạo dấu ấn khá tốt như: Đêm thơ Nguyên tiêu Ất Mùi "Hướng về biển đảo Tổ quốc",  tọa đàm "Thơ Đà Nẵng hôm nay" hay "Đưa tuồng xuống phố- giải pháp tình thế hay định hướng phát triển"... Tổ chức buổi nói chuyện giữa nhà văn Nguyên Ngọc với giới văn nghệ sĩ và những người yêu thích văn học ở Đà Nẵng về nhà văn Svetlana Alexievich (1948)- người vừa nhận giải Nobel Văn học 2015. Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi truyện ngắn và thơ chủ đề "Người đô thị" với 2 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích. Đã tổ chức nhiều hoạt động có chiều sâu nhân Ngày sách Việt Nam... Nhằm phát hiện và ươm mầm các tài năng văn học- nghệ thuật tuổi học đường, LHH TP đã phối hợp Sở GD-ĐT TP tổ chức Trại sáng tác Văn học- Mỹ thuật thiếu nhi với sự tham gia của 33 HS có năng khiếu về văn thơ, hội họa. Qua đó, BTC đã chấm chọn và trao 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba về văn thơ, truyện ngắn, chọn được 71 bức tranh đạt chất lượng tốt.

Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng trao tặng Giải thưởng VHNT cho 8 tác giả, nhóm tác giả.

Bên cạnh đó, LHH TP đã đề nghị Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2016 của TP xem xét trình cấp có thẩm quyền truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà thơ Lưu Trùng Dương, tặng và truy tặng Giải thưởng Nhà nước cho nhà văn Nguyễn Văn Xuân, nhà thơ Đông Trình, đạo diễn Huỳnh Hùng và nhạc sĩ Minh Đức. Phối hợp cùng Sở VH-TT&DL tham mưu cho UBND TP tổ chức xét tặng Giải thưởng VHNT TP lần thứ 3 (2010-2014, đã được chuẩn y và ban hành quyết định) tặng/truy tặng 6 giải nhất, 16 giải nhì, 21 giải ba và 16 giải khuyến khích...

Cũng theo ông Bùi Văn Tiếng, tuy chưa nhiều, nhưng từ năm 2015, số định mức đầu tư hỗ trợ sáng tác từ nguồn ngân sách TP đã được nâng lên gấp rưỡi, gấp đôi so với năm 2014 trở về trước. Trên cơ sở nền tảng đã đạt được đó, trong năm 2016, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên nhằm tạo điều kiện để đội ngũ văn nghệ sĩ nâng cao chất lượng tác phẩm và sáng tạo nghệ thuật, tạo điều kiện để quảng bá tác phẩm, LHH TP đã đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện. Đồng thời thống nhất năm 2016 sẽ là Năm Nghệ thuật ngôn từ. Theo đó, sẽ lựa chọn tập trung đầu tư hỗ trợ sáng tác đối với lĩnh vực  này... Tại hội nghị, nhiều đại biểu trăn trở đóng góp nhiều ý kiến xác đáng xung quanh vấn đề phát hiện, ươm mầm và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ kế thừa; kiến nghị TP cần quan tâm có chính sách đầu tư hỗ trợ nhiều hơn cho đội ngũ văn nghệ sĩ trong sáng tác nghệ thuật...

Chủ tịch LHH Bùi Văn Tiếng trao tặng danh hiệu thi đua cho 7 tập thể lao động tiên tiến năm 2015. Ảnh: P.T

Phải đưa được tác phẩm đến với công chúng

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ TP thời gian qua, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cho rằng, những đóng góp đó đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng bản sắc văn hóa của địa phương, khẳng định được vị trí của văn nghệ sĩ trong bối cảnh chung của đất nước và hoạt động của TP Đà Nẵng nói riêng. TP rất quan tâm đến việc phát triển văn hóa Đà Nẵng, bởi văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực để phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cho biết, cách đây không lâu, trong buổi làm việc với Sở VH-TT&DL TP bàn về việc phát triển du lịch TP với việc xây dựng, hình thành không gian văn hóa- lễ hội đôi bờ sông Hàn, ông đặc biệt nhấn mạnh đến việc kết hợp phát triển du lịch dựa trên nền tảng của văn hóa Đà Nẵng. Phải làm sao để không gian văn hóa- lễ hội đôi bờ sông Hàn thực sự sôi động, hấp dẫn, đừng để du khách đến Đà Nẵng không biết đi chơi ở đâu, hưởng thụ văn hóa chỗ nào. Muốn làm được điều này, cần phải kết hợp được văn hóa truyền thống với văn hóa hiện đại, phải làm sao khai thác được chiều sâu văn hóa, bản sắc văn hóa của Đà Nẵng. "Phải lấy bản sắc văn hóa của Đà Nẵng để phát triển du lịch, xem đây là mũi nhọn để vừa tôn tạo, phát huy được bản sắc văn hóa Đà Nẵng nói chung, vừa quảng bá được văn hóa Đà Nẵng ra với công chúng trong nước và cả nước ngoài"- Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng nhấn mạnh. Theo ông, việc tổ chức các chương trình lễ hội- văn hóa hiện nay vẫn còn mang tính bề nổi, chưa thể hiện được chất văn hóa Đà Nẵng.  Phó Chủ tịch trông cậy và mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ sẽ là người đi tiên phong trên lĩnh vực này, hiến kế để làm sao có nhiều nội dung, chương trình trong việc xây dựng không gian văn hóa- lễ hội  xoay quanh trục sông Hàn ngày càng đặc sắc, có chất Đà Nẵng hơn. Trong quá trình tổ chức các hoạt động văn hóa-lễ hội tại đây, cần phải làm sao để người dân, du khách tham gia là chính, người nghệ sĩ chỉ là người dẫn đường...

Mặt khác, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cho rằng, song song với việc quan tâm đầu tư sáng tác, sáng tạo ra những tác phẩm VHNT hay, đội ngũ văn nghệ sĩ TP phải là những người định hướng cho văn học quần chúng, văn hóa quần chúng, làm cho phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng đi đúng hướng và ngày càng được nâng tầm. Chính từ nguồn cội văn hóa quần chúng ở cơ sở này sẽ tìm ra được nhân tài, từ đó đào tạo, nhân mầm lên...

Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cho rằng, để cho ra đời một tác phẩm văn học nghệ thuật đã khó, nhưng để tác phẩm đó đi được vào đời sống xã hội cũng quan trọng không kém. Theo ông, công tác quảng bá trên lĩnh vực VHNT của Đà Nẵng hiện còn nhiều hạn chế. Vì vậy, cái quan trọng nhất cần làm là phải huy động được sự vào cuộc của cộng đồng, doanh nghiệp; làm sao để công chúng biết được tác phẩm đó. Vì vậy, đội ngũ những người làm công tác VHNT Đà Nẵng cần phải đổi mới phương thức quảng bá để đưa tác phẩm đến được với công chúng. Phải để cho công chúng hiểu được ở Đà Nẵng có nhiều nhà văn rất giỏi, nhạc sĩ giỏi, họa sĩ giỏi, có nhiều tác phẩm hay... Để rồi từ đó, tự thân tác phẩm hay sẽ tồn tại và phát triển...

Dịp này, LHH đã trao tặng 8 giải thưởng VHNT năm 2015 cho các tác giả, nhóm tác giả, đồng thời trao tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 7 tập thể, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 9 cá nhân...

P.Thủy